21.000 người Mỹ bị lừa đảo do hẹn hò qua mạng

Theo Ủy ban Thương mại liên bang (FTC), tại Mỹ, hơn 21.000 người dân nước này đã trở thành nạn nhân của các trò lừa đảo liên quan đến hẹn hò và tìm hiểu qua mạng trong năm 2018, với tổng thiệt hại kinh tế lên tới 143 triệu USD.
21.000 người Mỹ bị lừa đảo do hẹn hò qua mạng

Đây là con số đáng báo động nếu so sánh với báo cáo tương tự vào năm 2015 với chỉ khoảng 8.500 người và tổng thiệt hại là 33 triệu USD. Để tiến hành các vụ lừa đảo nói trên, kẻ gian thường lập một tài khoản cá nhân giả mạo trên các trang mạng xã hội hoặc các trang web hẹn hò. Sau đó, chúng dựa vào các tình huống khẩn cấp giả tạo hoặc nhiều lý do khác để hỏi mượn tiền của nạn nhân.

Tin cùng chuyên mục