2 đối tượng cướp vàng gây rúng động ở Phú Yên lãnh mức án nào?

Theo cáo trạng, tổng tài sản mà các đối tượng cướp của mẹ con chủ tiệm vàng Kim Yến Truyền ở khu phố 4, TT Hòa Vinh (huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên) hồi tháng 8-2018, tính ra tiền là 1,14 tỷ đồng…

Ngày 29-5, Tòa án nhân dân tỉnh Phú Yên đã mở phiên xét xử sơ thẩm liên quan đến vụ án cướp hàng chục cây vàng xảy ra tại thị trấn Hòa Vinh vào tháng 8-2018.

Qua đó, tòa đã tuyên án chung thân đối với Nguyễn Mạnh Trường (SN 1986, trú xã Hòa Tân Đông, huyện Đông Hòa); 20 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Thùy Viễn (SN 1975, trú xã Hòa Tân Đông, huyện Đông Hòa) - 2 bị cáo trực tiếp gây án.

Còn đối với các bị cáo khác liên can gây án là Trần Ngọc Hưng (SN 1982, ngụ thị trấn Ea Drăng, huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk) lãnh án 14 năm tù.

3 bị cáo thành khẩn nhận tội trước tòa. Ảnh: MINH CHÂU

Theo cáo trạng, đầu tháng 8-2018, Trường rủ Viễn lên mạng mua bình xịt hơi cay, roi điện về cất giấu tại tiệm sửa xe của Hưng (huyện EaH’Leo). Đồng thời đem chiếc xe mô tô nhãn hiệu Yamaha, gắn biển số giả 59L1-587.36 đến gửi tại nhà giữ xe của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên để chuẩn bị cho kế hoạch cướp tài sản tại tỉnh Phú Yên.

Thời gian sau, các đối tượng liên tục đến Phú Yên để dò la và phát hiện mẹ con bà Nguyễn Thị Yến và con trai là anh Nguyễn Gia Truyền thường mang tài sản từ nhà ở khu phố 2 đến tiệm vàng Kim Yến Truyền ở khu phố 4 (TT Hòa Vinh) để bán. Trở về, Viễn, Trường vạch “kế hoạch” cướp tài sản của mẹ con bà Yến.

Khuya 18-8-2018, Hưng điều khiển xe ô tô hiệu Hyundai i10 chở Trường, Viễn đi từ tỉnh Đắk Lắk xuống tỉnh Phú Yên để thực hiện kế hoạch phục, cướp tài sản của mẹ con bà Yến.

Rạng sáng 19-8-2018, Hưng chở Trường và Viễn đến BVĐK tỉnh Phú Yên để lấy chiếc xe mô tô biển số giả 59L1-587.36, đã gửi trước đó. Sau đó, Viễn điều khiển xe mô tô chở Trường ngồi sau đến TT Hòa Vinh…

Phát hiện ra mẹ con bà Yến chở nhau từ nhà ra hiệu vàng, Viễn lái xe mô tô theo sau rồi vượt lên áp sát vào đầu xe anh Nguyễn Gia Truyền (con và Yến). Trường ngồi sau, dùng bình xịt hơi cay, roi điện dí vào người bà Yến khiến cả 2 mẹ con bà này ngã xuống đất, rồi cướp đi thùng nhôm và túi xách bên trong chứa nhiều tiền, vàng, bạc và các tài sản khác…

Cướp được tài sản, 2 đối tượng lên xe chạy ra hướng QL1A, tiếp tục di chuyển đến QL29 để gặp Hưng. Lúc này, Trường đem tài sản cướp được bỏ lên xe ô tô rồi đi cùng Hưng còn Viễn một mình chạy xe máy đến khu vực rừng dương, thuộc thôn Uất Lâm (xã Hòa Hiệp Bắc, huyện Đông Hòa) đốt xe… Ngày 7-10-2018, cả 3 đối tượng này đều bị lực lượng công an tóm gọn tại tỉnh Đắk Lắk.

Cáo trạng cũng cho hay, tổng khối tài sản mà Trường và các đồng phạm đã cướp của mẹ con bà Yến khoảng 1,14 tỷ đồng.

Tại tòa, các bị cáo khai nhận, đã sử dụng số tài sản cướp được để trả nợ và tiêu xài cá nhân. Ngoài trách nhiệm hình sự, TAND tỉnh Phú Yên tuyên buộc các bị cáo phải bồi thường cho bà Yến số tiền 1,14 tỷ đồng.

Tin cùng chuyên mục