2 công trình bổ sung nguồn điện có xong kịp mùa khô?

Trạm biến áp Hóc Môn 2 và đường dây Cầu Bông - Bình Tân là 2 công trình cấp bách bổ sung nguồn điện mùa khô tại  TPHCM, nhưng đến nay vẫn thi công rề rà. Đã mất hơn 10 tháng mà nhiều trụ chưa xong, dây chưa kéo.
Trụ đã dựng trên địa bàn huyện Củ Chi, nhưng chưa thể kéo dây do chưa thông tuyến
Trụ đã dựng trên địa bàn huyện Củ Chi, nhưng chưa thể kéo dây do chưa thông tuyến
6 năm và 10 tháng

Theo dự án, trạm biến áp 110kV Hóc Môn 2 được đặt tại xã Xuân Thới Sơn (huyện Hóc Môn). Trạm này sẽ nhận nguồn điện từ đường dây cao thế 220kV - 110kV Cầu Bông - Bình Tân, nhằm giải tỏa tình trạng quá tải cục bộ hiện nay cho khu vực dân cư và các cụm công nghiệp thuộc phía Tây huyện Hóc Môn. Từ tháng 7-2011, UBND TPHCM đã có văn bản chấp thuận địa điểm đầu tư xây dựng trạm Hóc Môn 2 tại vị trí nói trên. Thế nhưng 6 năm qua, với hơn 20 văn bản, quyết định từ huyện đến TP, từ ngành điện lực đến các sở ngành chức năng, dự án trạm Hóc Môn 2 với diện tích 4.000m2 vẫn chưa thể thi công, do gặp khó ở việc bồi thường, giải phóng mặt bằng. Chỉ riêng việc lập hội đồng bồi thường, thông báo thu hồi đất, điều tra hiện trạng, thu thập hồ sơ pháp lý, phê duyệt hệ số, niêm yết giá đất… đã mất gần 5 năm (từ 2011 - 2016). Đến tháng 7-2016, thời điểm kết thúc niêm yết phương án bồi thường - hỗ trợ tái định cư, mà chỉ mới gặp gỡ đối thoại với 2 hộ dân. Lùng nhùng việc bồi thường đến tháng 5-2017, giờ lại phải thương thảo với 3 hộ dân do phát sinh việc mua bán, sang nhượng đất. 

Còn công trình đường dây Cầu Bông - Bình Tân, khởi công từ tháng 1-2017, vốn khái toán lên đến 900 tỷ đồng, quy mô chiều dài 32km, xuất phát từ trạm Cầu Bông (huyện Củ Chi) nhằm tăng cường nguồn điện cho Hóc Môn, Bình Chánh và Bình Tân. Trong giai đoạn 1, tuyến dây sẽ đưa điện từ trạm Cầu Bông về đến trạm Hóc Môn 2, dài 12km, gồm 57 vị trí trụ, qua địa bàn 2 huyện Củ Chi và Hóc Môn. Ông Nguyễn Đăng Việt Cường, Phó giám đốc Ban quản lý Dự án lưới điện (Tổng công ty Điện lực TPHCM), cho biết: “Phía Củ Chi đã hoàn tất công tác bồi thường, hiện đang thi công 13 vị trí trụ, nhưng chưa thể kéo dây. Cái khó do vị trí 44 móng trụ đi qua 3 xã của huyện Hóc Môn vẫn đang trong quá trình vận động người dân. Người dân rất tốt, có đến 28 hộ dân dù chưa nhận đền bù nhưng đã đồng ý bàn giao mặt bằng để thi công. Nhưng cũng có 16 vị trí trụ còn vướng chưa bàn giao”.

Bí thư huyện ủy vào cuộc

Ông Phạm Quốc Bảo, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực TPHCM, chia sẻ: “Tình trạng quá tải cục bộ nguồn điện ở khu vực phía Tây huyện Hóc Môn là trăn trở của ngành điện lực. Do chưa có mặt bằng để xây dựng trạm Hóc Môn 2, ngành điện phải tạm thời giải quyết bằng việc lắp đặt tạm trạm lưu động Bà Điểm. Nếu có trạm Hóc Môn 2, công suất nguồn điện sẽ tăng gấp 3 lần, phục vụ cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của huyện Hóc Môn về trước mắt và lâu dài”. 

Cũng nóng ruột trước tình trạng dự án rề rà, ngày 31-10 vừa qua, ông Nguyễn Cư, Bí thư Huyện ủy Hóc Môn, đã triệu tập cuộc họp để tháo gỡ vướng mắc, tìm giải pháp đẩy nhanh tiến độ. Điều ông trăn trở và chia sẻ với các ban ngành liên quan là 2 công trình nói trên không phải chuyện riêng của ngành điện, mà là công trình mang lại lợi ích cho người dân và địa phương. Các thông tin, khó khăn được hài ra đầy đủ tại cuộc họp để mổ xẻ trách nhiệm và bàn phương thức kết hợp giữa ngành điện lực với chính quyền địa phương. Nhiệm vụ trước mắt, huyện đẩy nhanh các bước tiếp theo của dự án, cập nhật quy hoạch, điều chỉnh hướng tuyến, triển khai thu hồi đất theo đúng quy định. Ngành điện lực cần bổ sung bản đồ móng trụ, cập nhật số liệu và nỗ lực hoàn tất các thủ tục cần thiết theo đề nghị của huyện để sớm triển khai thu hồi đất. Huyện giao trách nhiệm cho bí thư và chủ tịch mỗi xã phải thành lập tổ công tác, phối hợp hỗ trợ trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

 Ông Phạm Quốc Bảo cam kết: “Nếu thực hiện theo tinh thần cuộc họp ngày 31-10, tháng 12-2017 có mặt bằng thì chúng tôi sẽ tăng tốc, cả đường dây (giai đoạn 1) và trạm Hóc Môn sẽ hoàn thành vào tháng 6-2018, đáp ứng nguồn điện cho mùa khô sang năm”.

Tin cùng chuyên mục