10 năm sưu tầm, lưu giữ các hiện vật, công trình nghiên cứu

Ngày 9-9, tại Hà Nội, Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam và Công viên Di sản các nhà khoa học Việt Nam tổ chức kỷ niệm 10 năm thành lập.


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao Bằng khen tặng Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam và công viên Di sản các nhà khoa học Việt Nam. Ảnh: Dangcongsan.vn
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao Bằng khen tặng Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam và công viên Di sản các nhà khoa học Việt Nam. Ảnh: Dangcongsan.vn

Trung tâm đã tiếp cận nghiên cứu, lưu trữ, bảo quản hàng chục vạn tài liệu hiện vật, công trình nghiên cứu của hơn 1.400 nhà khoa học ở Hà Nội, TPHCM, Quảng Ninh... thuộc nhiều chuyên ngành trong lĩnh vực khoa học xã hội, khoa học tự nhiên và khoa học kỹ thuật, công nghệ.

Thời gian tới trung tâm tiếp tục khẩn cấp nghiên cứu và sưu tầm di sản của các nhà khoa học đồng thời mở rộng địa bàn không chỉ tại Hà Nội, TPHCM mà còn đến các trung tâm tầm đại học tại nhiều tỉnh thành khác và mong muốn tiếp cận tới các nhà khoa học người Việt Nam ở nước ngoài. Cấp cứu di sản luôn được coi là hoạt động thường xuyên, bởi các nhà khoa học tiếp nối nhau dần cao tuổi mà trung tâm không kịp nghiên cứu sưu tầm ở giai đoạn tới.

Tin cùng chuyên mục