10 năm, ĐBSCL chỉ đào tạo 400 tiến sĩ, thạc sĩ ở nước ngoài

Tại hội thảo “Nguồn nhân lực cho phát triển vùng ĐBSCL” vừa diễn ra ở Cần Thơ, PGS-TS Lê Việt Dũng, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ, cho biết: “Sau 10 năm thực hiện chương trình Mekong 1.000, nhằm đào tạo 1.000 cán bộ khoa học kỹ thuật sau đại học ở nước ngoài cho vùng ĐBSCL.

Tại hội thảo “Nguồn nhân lực cho phát triển vùng ĐBSCL” vừa diễn ra ở Cần Thơ, PGS-TS Lê Việt Dũng, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ, cho biết: “Sau 10 năm thực hiện chương trình Mekong 1.000, nhằm đào tạo 1.000 cán bộ khoa học kỹ thuật sau đại học ở nước ngoài cho vùng ĐBSCL.

Đến nay, các tỉnh thành đã đưa được khoảng 600 lượt ứng viên đi đào tạo ở 160 viện, trường thuộc 23 quốc gia trên thế giới. Tới thời điểm này đã có khoảng 400 người được đào tạo xong và về địa phương công tác”. So với chỉ tiêu 1.000 cán bộ được đào tạo, thời gian qua chỉ có 400 cán bộ được đào tạo thì quá thấp; chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra, vì vậy chưa thể tác động nhiều trong việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho toàn vùng. Khoảng 3 năm nay, chương trình Mekong 1.000 bị chậm lại bởi nhiều nguyên nhân khác nhau. Vì vậy, Trường Đại học Cần Thơ và các tỉnh tiếp tục gỡ khó để đẩy mạnh đào tạo, nhằm nâng cao nguồn nhân lực cho toàn vùng…

NGỌC DÂN

Tin cùng chuyên mục