1 tỷ USD giúp các nước đang phát triển ứng phó với biến đổi khí hậu

Quỹ Khí hậu xanh (GFC) của Liên hiệp quốc (LHQ) vừa duyệt chi hơn 1 tỷ USD cho 19 dự án mới nhằm giúp đỡ các quốc gia đang phát triển ứng phó với tình trạng biến đổi khí hậu. 

Khoản hỗ trợ tài chính trên sẽ được dành cho các dự án liên quan tới lĩnh vực phát triển năng lượng địa nhiệt tại Indonesia, phủ xanh thêm cho các thành phố tại châu Âu và Trung Đông, cũng như bảo vệ các cộng đồng ven biển ở Ấn Độ. GFC cũng nhất trí nỗ lực tìm kiếm các khoản đóng góp mới vào năm 2019 khi nguồn ngân sách ban đầu khoảng 6,6 tỷ USD của quỹ này sẽ sớm được giải ngân hết. 

Theo Think Geo-Energy, cũng tại cuộc họp kéo dài 4 ngày tại Bahrain, GFC đã tạm hoãn đưa ra quyết định về đề nghị của Trung Quốc muốn được nhận hỗ trợ tài chính của quỹ do những quan ngại từ phía Nhật Bản và Mỹ về khả năng nguồn tiền này có thể được sử dụng để tài trợ cho hoạt động nghiên cứu công nghệ mới.   

Tin cùng chuyên mục