1 triệu người Anh yêu cầu bỏ phiếu lại về Brexit

Theo Sputnik, tính đến ngày 27-10, hơn 1 triệu người đã ký vào bản kiến nghị đăng trên trang web change.org kêu gọi Chính phủ Anh cho phép người dân có tiếng nói cuối cùng về việc Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU), gọi tắt là Brexit, trong một cuộc trưng cầu dân ý mới.
Nhiều thành viên Nghị viện Anh cũng tham gia cuộc tuần hành đòi trưng cầu dân ý về Brexit. Ảnh: REX
Nhiều thành viên Nghị viện Anh cũng tham gia cuộc tuần hành đòi trưng cầu dân ý về Brexit. Ảnh: REX

Bản kiến nghị nêu rõ: “Người dân ở cả 2 phe (đồng ý và không đồng ý) đang mất niềm tin vào tiến trình (Brexit) hiện nay”. Tuần trước, hơn 500.000 người đã tuần hành ở thủ đô London đòi có tiếng nói cuối cùng về Brexit.

Anh đã bỏ phiếu rời khỏi EU hồi tháng 6-2016. Theo kế hoạch, Brexit sẽ diễn ra vào tháng 3-2019. Cho đến nay, cả London và Brussels vẫn không thể nhất trí về một số vấn đề chủ chốt, trong đó có biên giới Ireland và các thỏa thuận hải quan, có khả năng dẫn đến viễn cảnh không đạt được thỏa thuận về Brexit.

Tin cùng chuyên mục